Yemen kêu gọi ngăn chặn Houthi ép buộc trẻ em tham chiến

Bộ trưởng Thông tin Yemen cho biết Houthi đã tuyển mộ hàng chục nghìn trẻ em ở Yemen để “tẩy não,” tuyên truyền tư tưởng thánh chiến cực đoan, huấn luyện và ép buộc các em cầm súng tham chiến.
Yemen kêu gọi ngăn chặn Houthi ép buộc trẻ em tham chiến ảnh 1Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yemen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế liệt lực lượng Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố, đồng thời hối thúc các nước gây áp lực buộc lực lượng này chấm dứt hành vi chiêu mộ trẻ em và ép buộc các em cầm súng tham chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/11, Bộ trưởng Thông tin Yemen, ông Al-Eryani cho biết Houthi đã tuyển mộ hàng chục nghìn trẻ em ở Yemen để “tẩy não,” tuyên truyền tư tưởng thánh chiến cực đoan, huấn luyện và ép buộc các em cầm súng tham chiến.

[Yemen: Lực lượng Houthi chiếm căn cứ quân sự chủ chốt ở Marib]

Ông lưu ý rằng Houthi đã thay thế nền giáo dục chính thống bằng "các khóa học cực đoan hóa" nhằm đẩy trẻ em ra chiến trường.

Bộ trưởng Al-Eryani kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc các thủ lĩnh và thành viên của Houthi phải chịu trách nhiệm, cho rằng cần truy tố lực lượng này tại tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn nguồn tin từ liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng này đã tiêu diệt hơn 130 tay súng Houthi tại các tỉnh Al-Bayda và Marib của Yemen.

Các máy bay chiến đấu của liên quân Arab đã thực hiện nhiều đợt oanh kích, phá hủy 16 xe quân sự của Houthi tại hai tỉnh này.

Liên quân Arab cũng triển khai 4 chiến dịch để hỗ trợ các lực lượng của chính phủ Yemen tại khu vực bờ biển phía Tây, cũng như bảo vệ dân thường tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục