Căng thẳng Saudi Arabia-Liban lan sang các nước vùng Vịnh

Kuwait là nước thứ ba có động thái phản ứng trước bình luận của Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi về chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen, sau Saudi Arabia và Bahrain.
Căng thẳng Saudi Arabia-Liban lan sang các nước vùng Vịnh ảnh 1Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen. (Ảnh: Reuters) 

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) ngày 30/10 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Beirut, đồng thời yêu cầu Đại biện lâm thời của Liban phải rời nước này trong vòng 48 giờ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Kuwait nêu rõ quyết định được đưa ra căn cứ vào việc chính phủ Liban không giải quyết thỏa đáng trước “những tuyên bố đáng trách và không thể chấp nhận được nhằm vào Saudi Arabia và các nước còn lại trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).”

Trong GCC, ngoài Saudi Arabia và Kuwait còn có Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Oman và Qatar.

Trước đó, kênh truyền hình MTV của Liban dẫn một nguồn tin thân cận với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho biết tất cả các quốc gia thuộc GCC có thể sắp cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liban trong tương lai gần.

Như vậy, Kuwait là nước thứ ba có động thái như trên, sau Saudi Arabia và Bahrain, nhằm phản ứng trước bình luận của Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi về chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen.

Trong khi đó, UAE cũng đã triệu đại sứ của Liban tới phản đối về bình luận của ông Kordahi.

Về phần mình, chính phủ Liban bày tỏ muốn duy trì quan hệ với tất cả các quốc gia vùng Vịnh.

[Liban rơi vào khủng hoảng chính trị liên quan điều tra vụ nổ ở Beirut]

Bên cạnh đó, phát biểu sau cuộc họp với nhóm xử lý khủng hoảng trong chính phủ Liban, Ngoại trưởng Abdullah Bou Habib cũng cho biết nhiều đối tác quốc tế đã liên lạc với Thủ tướng Najib Mikati và kêu gọi ông không từ chức bởi căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa Beirut và các quốc gia vùng Vịnh. 

Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền hình được phát hôm 27/10, Bộ trưởng Kordahi đã chỉ trích liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, đồng thời cho rằng cuộc chiến kéo dài 7 năm qua ở Yemen “đã đến lúc phải kết thúc.”

Tối 29/10, Thủ tướng Najib Mikati đã yêu cầu ông Kordahi cân nhắc "lợi ích quốc gia" của Liban, song không yêu cầu ông này phải từ chức.

Beirut sau đó đã ra tuyên bố khẳng định những phát biểu của Bộ trưởng Kordahi không phản ánh quan điểm của Chính phủ Liban.

Ông Kordahi, đã từ chối xin lỗi hay từ chức do bình luận nêu trên. Tuy nhiên, bình luận này của ông đã giáng đòn nặng nề nhất vào mối quan hệ Saudi Arabia-Liban kể từ sau vụ giam giữ Thủ tướng Liban lúc đó là Saad al-Hariri ở Riyadh hồi năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.