EU cảnh báo có thể khôi phục đàm phán về trừng phạt Liban

Đại diện EC Peter Stano cho hay, Liên minh châu Âu vô cùng quan ngại về tình hình ở Liban sau vụ nổ súng, đồng thời kêu gọi các bên giữ bình tĩnh.
EU cảnh báo có thể khôi phục đàm phán về trừng phạt Liban ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews, ngày 14/10, người phát ngôn phụ trách vấn đề đối ngoại của Ủy ban châu Âu (EC) Peter Stano thông báo, Liên minh châu Âu (EU) đang giám sát chặt chẽ tình hình tại Liban sau vụ nổ súng đẫm máu ở thủ đô Beirut trước đó cùng ngày và sẵn sàng khôi phục các cuộc thảo luận về việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này nếu cần thiết.

Phát biểu họp báo, ông Stano nhấn mạnh: "EU đang theo dõi rất chặt chẽ những gì đang xảy ra ở Liban và ai hành xử như thế nào trong tình huống này, và nếu cần thiết cuộc thảo luận sẽ được khôi phục nhằm bàn về việc cần thiết áp đặt trừng phạt. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu các nước thành viên nhất trí."

Đại diện EC cho hay, EU vô cùng quan ngại về tình hình ở Liban sau vụ nổ súng, đồng thời kêu gọi các bên giữ bình tĩnh.

[Nổ súng tại thủ đô của Liban, khiến nhiều người thương vong]

Ông Stano nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng quan ngại bởi đây là điều cuối cùng mà người dân Liban buộc phải chứng kiến. Họ không nên chứng kiến nhiều cuộc đối đầu và đau khổ hơn nữa, chúng tôi rất tiếc vì đã có người thiệt mạng và bị thương, đồng thời chúng tôi kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế."

Trước đó cùng ngày, một vụ đấu súng đã xảy ra tại thủ đô Beirut của Liban, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh những người ủng hộ và đồng minh của phong trào Hồi giáo Hezbollah đã tập hợp lại để phản đối Thẩm phán Tarek Bitar - người đang điều tra vụ nổ cảng Beirut hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.