Tất cả các Bộ trưởng đều được tự quyết tham gia ứng cử, trong khi Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã từ chối cho biết liệu ông có tham gia hay không.
Cuộc họp trực tuyến diễn ra trong bối cảnh các nước trên tìm cách tái khẳng định sự đoàn kết ba bên trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.
Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi nhấn mạnh là những nước chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, việc Nhật-Trung-Hàn cùng thảo luận về vấn đề hợp tác "là rất có ý nghĩa."
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 4 cá nhân bị áp đặt trừng phạt bao gồm các cựu quan chức cấp cao cũng như quan chức đương nhiệm của Triều Tiên có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa.
Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến được tổ chức tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 16-18/12 để kỷ niệm 50 năm hợp tác Nhật Bản-ASEAN.
Ngày 16/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Philippines Enrique Manalo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh những thách thức an ninh phức tạp.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 17/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức đầu ngành ngoại giao Nhật Bản tới đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này.
Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương đi đúng hướng.
Trong chuyến thăm, ông Hayashi dự kiến sẽ giải thích các tài liệu chính sách quốc phòng quan trọng của Nhật Bản, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia dự kiến sẽ được cập nhật trong tuần này.
Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng đây là hành động vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như đe dọa hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới.
Các bộ trưởng hai nước Nhật Bản-Mỹ sẽ thảo luận về tăng cường chuỗi cung ứng các hàng hóa thiết yếu như chất bán dẫn, theo đó đa dạng hóa nguồn cung ứng và giảm phụ thuộc vào một số quốc gia.
Hai bộ trưởng của Nhật Bản và Philippines đã công bố Kế hoạch tổng thể phát triển khu vực vịnh Subic nhằm tăng cường kết nối và năng lực bảo vệ bờ biển.
Ngày 23/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel đã cùng nhau lên tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ sau khi tàu này tham gia tập trận.
Các ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định không có ý định thù địch với Triều Tiên và nhấn mạnh việc tiếp tục để ngỏ đàm phán với Triều Tiên mà không kèm các điều kiện tiên quyết.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ và Nhật Bản sẽ sớm ký thỏa thuận về hợp tác về phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa siêu vượt âm cũng như hợp tác về các năng lực quốc phòng trong vũ trụ.
Đây sẽ là Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nhật Bản chuyển giao từ chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide sang chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.
Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết để đạt được các mục tiêu, nỗ lực của riêng Nhật Bản là chưa đủ mà điều quan trọng là các nước phải tăng cường hợp tác, chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản của G7.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như LHQ, ASEAN.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết 9 quốc gia được Chính phủ Nhật Bản cung cấp vaccine đợt này là Campuchia, Lào, Bangladesh, Tonga, Vanuatu, Nicaragua, Ai Cập, Yemen và Syria.