17 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong chiến dịch an ninh

17 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống phiến quân được Afghanistan tiến hành trong hai ngày qua.

Giới chức Afghanistan ngày 4/11 cho biết có 17 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 10 tay súng ra đầu hàng chính phủ trong một chiến dịch chống phiến quân được tiến hành trong hai ngày qua.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một lực lượng hỗn hợp bao gồm cảnh sát, quân đội quốc gia Afghanistan và lực lượng liên quân do NATO lãnh đạo đã tiến hành chiến dịch trên tại các tỉnh Kandahar, Paktika, Paktiya, Farah và Nimroz.

Ngoài các tay súng bị tiêu diệt, có 10 tay súng ở khu vực Sarobi, cánh thủ đô Kabul 60km về phía Đông, đã hạ vũ khí đầu hàng.

Trước đó, lực lượng an ninh Afghanistan ngày 2/11 đã tiêu diệt một thủ lĩnh quan trọng của Taliban là Mullah Rahmatullah, cùng hai vệ sĩ của đối tượng này tại huyện Deyak thuộc tỉnh Ghazni, cách thủ đô Kabul 125km về phía Nam.

Trong một vụ tấn công của phiến quân hôm 3/11, một chiếc xe của ủy ban bầu cử Afghanistan đã cán phải một quả bom cài bên đường, được cho là do Taliban thực hiện, phát nổ tại tỉnh Ghor, cách Kabul 360km về phía Tây, khiến 3 nhân viên của ủy ban này bị thương.

Trong khi đó, đăng tải trên trang mạng của mình, lực lượng Taliban tuyên bố đã giết chết hàng chục nhân viên an ninh chính phủ trên cả nước trong hai ngày qua. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng tính xác thực của tuyên bố này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục