33 năm tù phạt nhóm tội phạm về mua bán phụ nữ

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên tổng số hơn 33 năm tù giam đối với nhóm tội phạm gồm 4 tên, buôn bán phụ nữ ở tỉnh này.
Ngày 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên tổng số hơn 33 năm tù giam đối với nhóm tội phạm gồm 4 tên, buôn bán phụ nữ ở tỉnh này.

Bốn đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ bị đưa ra xét xử sơ thẩm là Trần Thị Lan (47 tuổi, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) - kẻ cầm đầu; Phan Hồng Đông (54 tuổi, ngụ quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Định (55 tuổi, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thị Kim Xuân (44 tuổi, Hòa Thành, Tây Ninh).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Lan 14 năm tù, Phan Hồng Đông 10 năm tù, Nguyễn Thị Định 7 năm tù và Trần Thị Kim Xuân 2 năm 6 tháng tù về tội "mua bán người."

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trần Thị Lan và Phan Hồng Đông vốn sống với nhau như vợ chồng. Vào năm 2009, hai đối tượng này quen một người Trung Quốc tên Lý Chí Trung, chuyên đưa đàn ông Trung Quốc qua Việt Nam tìm vợ.

Trung thỏa thuận với “vợ chồng” Lan đi tìm phụ nữ Việt Nam để “bàn giao” cho hắn đem sang Trung Quốc gả bán. Với mỗi phụ nữ bán được, Trung trả cho Lan 3 triệu đồng, còn các chi phí khác do Trung bao trọn gói.

Bên cạnh đó, Trung cũng yêu cầu Lan và Đông đi tìm người “trợ giúp” tuyển chọn phụ nữ với giá 2 triệu đồng/phụ nữ. Từ đó, Nguyễn Thị Định và Trần Thị Kim Xuân trở thành “chân rết” đi tìm phụ nữ cho Lan và Đông.

Trên cơ sở thỏa thuận đó, Lý Chí Trung đưa những đàn ông Trung Quốc qua Việt Nam giao cho Lan và Đông đưa về Tây Ninh xem mặt để tuyển vợ. Từ năm 2010 đến 2012, Lan và Đông đã tuyển chọn tổng cộng 33 phụ nữ Việt Nam giao cho Trung bán sang Trung Quốc.

Trong đó, Lan và Đông trực tiếp tuyển chọn 23 người, Nguyễn Thị Định tuyển chọn 8 người và Trần Thị Kim Xuân chọn được 2 người “bàn giao” cho Lan và Đông. Trong số 33 phụ nữ trên, Lý Chí Trung đã gả bán được 16 phụ nữ cho đàn ông Trung Quốc làm vợ và trả cho Lan, Đông tổng cộng 46 triệu đồng, Nguyễn Thị Định 7 triệu đồng. Còn Xuân chưa trả tiền công.

Số phụ nữ còn lại, vì nhiều lý do khác nhau nên không gả bán được. Ngày 22/2/2012, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) cho 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc thì Lan và Đông bị Công an Tây Ninh và Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) bắt quả tang.

Trong số các bị cáo, Trần Thị Lan bị mức án nặng nhất do là kẻ chủ mưu và từng có tiền án 4 năm tù về tội đưa hối lộ, chưa được xóa án tích. So với các mức án đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị, thì hầu hết các bị cáo đều chịu mức án cao hơn. Đông đảo người dân tham dự phiên tòa đều đồng tình với bản án đích đáng đối với loại tội phạm mua bán người, vốn đang diễn ra ngày một nhiều./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục