Vụ chém hai người trọng thương tại nhà riêng ở Lâm Đồng: Tạm giữ 2 đối tượng

Hai đối tượng này được xác định là cầm đầu gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 23/4 tại Lâm Đồng làm hai người bị thương nặng.

Đối tượng Võ Trần Hoàng (phải) và Ngô Phước Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Đối tượng Võ Trần Hoàng (phải) và Ngô Phước Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 24/4, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ 2 trong số 5 đối tượng để điều tra vụ đánh nhau khiến 2 người bị thương ở xã Hà Lâm. Hai đối tượng này được xác định là cầm đầu gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 23/4.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/4, anh Nguyễn Quang Duy (sinh năm 1995, trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) đến quán karaoke GALAXY tại Tổ dân phố 3, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai hát.

Đây là quán karaoke do Võ Trần Hoàng (sinh năm 1993, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Ngô Phúc Thịnh (sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) cùng góp vốn kinh doanh.

Trong quá trình hát, nhân viên của Hoàng nảy sinh mâu thuẫn cá nhân với vợ của anh Nguyễn Quang Duy.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 23/4, Võ Trần Hoàng đi ôtô 49A-411.75, chở theo Ngô Phúc Thịnh và 3 người khác là Ngô Duy Vượng (47 tuổi, trú tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai), Ngô Đình Toàn Thắng (34 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc) và K' Tự (trú tại Thôn 5, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai) đến Cửa hàng phân bón Quang Duy của anh Nguyễn Quang Duy ở Thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, nhóm của Hoàng cãi nhau với anh Duy. Lúc này, Võ Trần Hoàng cùng bốn người nói trên cầm dao rựa đuổi chém anh Duy và em trai là Nguyễn Công Dân (sinh năm 2002).

Hậu quả khiến hai anh Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân bị thương nặng, phải chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.

Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng lên xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an huyện Đạ Huoai tổ chức lực lượng xác minh, đấu tranh, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Võ Trần Hoàng điều khiển xe ô tô về tới phường Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai chặn lại bắt giữ. Còn Ngô Phúc Thịnh bị cơ quan điều tra triệu tập, tạm giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng và Thịnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an huyện Đạ Huoai đang hoàn tất hồ sơ để bắt giữ khẩn cấp đối với Hoàng và Thịnh; đồng thời tiếp tục truy tìm 3 đối tượng còn lại là Vượng, Thắng và K’Tự.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân riêng lẻ, các đối tượng vi phạm pháp luật đã được cơ quan Công an truy tìm, xác minh rõ nhân thân, lai lịch, hoàn toàn không có chuyện tồn tại băng nhóm giang hồ lộng hành, truy sát người dân tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai như các trang mạng “giật tít, câu view, câu like.”

Trước đó, ngày 23/4, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin Cơ quan điều tra, Công an huyện Đạ Huoai đang tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nhóm người đến nhà riêng của người dân ở Thôn 3, xã Hà Lâm, chém 2 người do mâu thuẫn cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.