ADB: Kinh tế Nam Á sẽ bị thiệt hại 9% do biến đổi khí hậu

Theo ADB, kinh tế Nam Á thiệt hại tới 9% mỗi năm nếu thế giới vẫn tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào nguồn nhiên liệu hoá thạch như hiện nay.
ADB: Kinh tế Nam Á sẽ bị thiệt hại 9% do biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: National Geographic)

Ngày 18/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định rằng từ nay đến năm 2100, biến đổi khí hậu sẽ làm cho nền kinh tế Nam Á thiệt hại tới 9% mỗi năm nếu thế giới vẫn tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào nguồn nhiên liệu hóa thạch như hiện nay. Trong đó, Maldives và Nepal sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, thiệt hại tới 12,6% và 9,9%.

Trong một báo cáo mang tên "Đánh giá thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và chi phí ứng phó ở Nam Á," ADB dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng khoảng 4,6 độ C và như vậy, tới năm 2100, thiệt hại thậm chí có khả năng tăng tới 24%. Tuy nhiên, nếu tình trạng tăng nhiệt này được giữ ở mức dưới 2 độ C theo Thoả thuận Copenhagen-Cancun thì nền kinh tế Nam Á sẽ chỉ thiệt hại khoảng 1,3%.

Báo cáo nhận định rằng nếu cộng đồng thế giới không giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, hầu hết tất cả các khu vực của Nam Á sẽ bị ảnh hưởng, trong đó sản lượng gạo của các nước Bangladesh, Ấn Độ và Sri Lanka tới năm 2080 sẽ giảm 23%. Đồng thời, mực nước biển dâng thêm 1 mét sẽ ảnh hưởng đến đời sống của 95 triệu người và khi có bão sẽ thêm 100 triệu người nữa bị ảnh hưởng.

Lượng mưa thay đổi cũng làm cho việc đáp ứng các nhu cầu về năng lượng và nước trong khu vực trở nên khó khăn hơn, từ đó làm gia tăng số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và tiêu chảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục