Án chung thân cho kẻ lừa đảo sau 15 năm lẩn trốn

Tòa án Sóc Trăng vừa tuyên án chung thân với Lý Hóc Lỷ, đối tượng gây ra vụ án lửa đảo hơn 80 tỷ đồng và bỏ trốn sang Campuchia 15 năm.
Sau 2 ngày xét xử phiên sơ thẩm, chiều 23/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lý Hóc Lỷ (sinh năm 1952), nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng (thời điểm năm 1995) tù chung thân vì tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tòa cũng buộc Lý Hóc Lỷ phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền trên 42 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, chỉ trong thời gian chưa đến 6 tháng tháng, từ tháng 3 đến tháng 9/1995, Lý Hóc Lỷ trên cương vị là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng đã thế chấp tài sản, bất động sản, lại được sự giúp sức của một số lãnh đạo ngân hàng tại tỉnh Sóc Trăng thời điểm đó đã ký chứng thư bảo lãnh cho Lỷ mua số lượng lớn hàng hóa của 5 doanh nghiệp, tổng công ty trong nước.

Từ đó, Lỷ đã chiếm đoạt số tài sản lên đến trên 80 tỷ đồng, (tương đương với hơn 20.000 lượng vàng lúc bấy giờ). Sau khi chiếm đoạt, Lỷ trốn sang Campuchia sinh sống, nhập quốc tịch Campuchia, đổi tên là Sok Phay, lấy vợ và sinh con tại đó.

Tháng 3/2008, Lý Hóc Lỷ về Đồng Tháp mở Công ty Fine Chea Hùng Lợi tại thành phố Cao Lãnh, thuê nhà của một cán bộ lãnh đạo tỉnh để kinh doanh bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, thực chất là để tiếp tục lừa đảo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty trước khi Lỷ bị bắt. Lỷ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt vào tháng 9/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục