Ấn Độ coi Bangladesh là nước láng giềng quan trọng nhất

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tuyên bố Bangladesh là nước láng giềng quan trọng nhất của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi hai bên khai thác đầy đủ tiềm năng để thúc đẩy hợp tác song phương.
Ấn Độ coi Bangladesh là nước láng giềng quan trọng nhất ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. (Nguồn: www.indiatvnews.com)

Theo hãng tin ANI của Ấn Độ, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval ngày 24/5 tuyên bố Bangladesh là nước láng giềng quan trọng nhất của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi hai bên khai thác đầy đủ tiềm năng để thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu tại phiên bế mạc Đối thoại hữu nghị Ấn Độ - Bangladesh lần thứ 6 ở New Delhi, ông Ajit Doval nhấn mạnh Ấn Độ tự hào có một nước láng giềng luôn hợp tác đầy đủ về những vấn đề nhạy cảm, cho dù đó là vấn đề về các phần tử chống đối hay nạn buôn bán tiền giả.

Ấn Độ có đường biên giới dài nhất với Bangladesh và New Delhi hài lòng rằng hai nước hiện đã phân định rõ ràng biên giới đường bộ và đường thủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục