Ấn Độ: Xuất khẩu bông giảm mạnh trong năm nay

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu bông của nước này có thể sẽ giảm một nửa trong năm nay do nhu cầu yếu từ Trung Quốc.
Theo số liệu chính thức của Chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu bông của Ấn Độ - nhà xuất khẩu bông lớn thứ hai thế giới, có thể sẽ giảm một nửa trong năm nay.

Lý do của sự sụt giảm này là khách hàng lớn nhất của nước này là Trung Quốc dự kiến sẽ cắt giảm hơn 50% lượng bông nhập khẩu trong năm nay do các kho dự trữ bông vẫn khá dồi dào.

Trong tài khóa 2011-2012, Ấn Độ dự kiến xuất khẩu 12,7 triệu kiện bông có giá trị ước khoảng gần 2.000 tỷ rupee.

Theo Hội đồng tư vấn bông quốc tế (ICAC), Trung Quốc - nước chiếm khoảng 80% lượng sợi bông xuất khẩu của Ấn Độ, có thể chỉ nhập khoảng 2,5 triệu tấn (14,7 triệu kiện bông) trong tài khóa 2012-13 sau khi đã mua vào kỷ lục trong năm ngoái.

Động thái này của Trung Quốc sẽ tác động trực tiếp tới nguồn thu từ xuất khẩu bông của Ấn Độ - vốn là nguồn thu lớn nhất trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa của nước này trong năm ngoái.

Góp thêm vào những lo ngại của các nhà xuất khẩu bông Ấn Độ là triển vọng được mùa bông tại Mỹ. Thêm vào đó, giá bông trong nước ở Ấn Độ vào cuối năm ngoái đã lần đầu tiên trong ba năm qua vượt qua cả giá bông thế giới, do các kho dự trữ trống rỗng sau một vụ xuất khẩu kỷ lục cùng những lo ngại về mùa mưa.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh hiện nay, giá bông nội địa có thể vẫn sẽ được kéo lên do nguồn cung giảm bớt, song sự sụt giảm nhu cầu từ Trung Quốc lại có thể hạn chế đà tăng giá này./.
 
Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục