Ấn Độ-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ấn Độ và Hàn Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng về quốc phòng, sử dụng khoảng không vũ trụ, công nghệ, văn hóa, truyền thông.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-18/1, ngày 16/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề song phương, khu vực và quốc tế quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, nhằm tạo động lực mới với nội dung lớn hơn, cụ thể hơn cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Park Geun-hye và Thủ tướng Manmohan Singh đã chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, gồm hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và bảo mật những thông tin quân sự được trao đổi; thỏa thuận thúc đẩy việc sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình vì lợi ích khu vực và toàn cầu; tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ vì lợi ích của hai nước với sự tham gia hợp tác nghiên cứu của các học viện-viện hàn lâm.

Hai bên cũng ký thỏa thuận tăng cường trao đổi hoạt động hợp tác văn hóa; hợp tác để phục hồi trường Đại học Nalanda - trường đại học cổ tại bang Bihar của Ấn Độ - thành một học viện quốc tế; phát triển và tăng cường các mối quan hệ hữu nghị trong lĩnh vực truyền thông; thúc đẩy, tạo điều kiện và hỗ trợ các liên doanh, các sáng kiến chung và thị trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông; hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng…

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng M.Singh cho biết hai bên đã nhất trí duy trì tăng trưởng thương mại và trao đổi thương mại là điều quan trọng đối với mối quan hệ song phương mạnh mẽ hơn.

Các nhà doanh nghiệp Hàn Quốc đã đi tiên phong khám phá thị trường Ấn Độ trong những năm 1990, khi Ấn Độ chưa triển khai cải cách cơ cấu kinh tế.

Ngày nay, Ấn Độ đã tạo những cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các cuộc thương lượng để chỉnh sửa hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã hoàn tất, hai bên đang thăm dò khả năng thiết lập một khu Công viên công nghiệp Hàn Quốc tại Ấn Độ, thành lập một Diễn đàn các Tổng Giám đốc (CEO Forum) bao gồm các nhà lãnh đạo của lĩnh vực công nghiệp và thương mại Hàn Quốc và Ấn Độ nhằm đưa ra những ý tưởng mới để đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương.

Thủ tướng M.Singh bày tỏ sự hài lòng rằng dự án xây dựng nhà máy luyện thép của tập đoàn POSCO Hàn Quốc tại bang Odisha sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần tới sau khi vấn đề liên quan đến môi trường được giải quyết.

Ấn Độ hy vọng dự án này sẽ bảo đảm rằng việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường có thể đi song song.

Lĩnh vực hợp tác an ninh và chính trị giữa Hàn Quốc và Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Manmohan Singh và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định thiết lập cơ chế tiếp xúc thường niên giữa các cơ quan an ninh quốc gia hai nước; nhất trí sẽ tiến hành đối thoại về vấn đề an ninh mạng giữa hai chính phủ.

Ấn Độ và Hàn Quốc mới đây đã tiến hành vòng tham vấn đầu tiên giữa các quan chức cấp phòng cấp cao hai nước.

Tại cuộc hội đàm trên, Tổng Park Geun-hye và Thủ tướng Manmohan Singh đã thừa nhận khả năng thương mại quốc phòng và phối hợp sản xuất trong lĩnh vực bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu quốc phòng hai nước.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sự hợp tác song phương đã mang lại hiệu quả, với nhiều dự án cụ thể đã được cấp tài chính để triển khai thông qua Quỹ chung 10 triệu USD mà hai nước thiết lập năm 2010.

Bản ghi nhớ (MOU) về nghiên cứu ứng dụng chung vừa ký sẽ tạo điều kiện cho các nhà khoa học hai nước cùng nhau làm việc và phát triển công nghệ vì lợi ích chung; hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong việc sử dụng khoa học và công nghệ không gian vì mục đích hòa bình.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục