An Giang: Thấy 4 hài cốt liệt sỹ bị bom địch vùi lấp 45 năm trước

Sau 8 ngày tìm kiếm và phá hơn 30m3 đá trên núi Dài Nhỏ, đội K93 đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sỹ cùng các di vật bị bom Mỹ vùi lấp trong hang đá từ 45 năm trước.
An Giang: Thấy 4 hài cốt liệt sỹ bị bom địch vùi lấp 45 năm trước ảnh 1Các chiến sỹ Đội K90 (Quân khu 9) và K93 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) đưa các liệt sỹ về nơi cải táng. (Ảnh: Vương Thoại Trung/TTXVN)

Ngày 6/10, Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết sau 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, tập thể cán bộ, chiến sỹ Đội K93 đã phá hơn 30m3 đá trên núi Dài Nhỏ (núi Dài Năm Giếng) phía bắc con đường vào Ô Tà Bang, thuộc ấp Phú Hiệp xã An Phú, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), tìm được 4 hài cốt liệt sỹ bị bom, pháo địch vùi lấp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trở lại nơi cách đây hơn 40 năm đã cùng đồng đội chiến đấu, cựu chiến binh Đinh Văn Chấp (72 tuổi), người may mắn còn sống trong trận chiến đấu cùng với các liệt sỹ hy sinh tại đây xác nhận những di vật còn sót lại cùng với hài cốt liệt sỹ gồm 4 đôi dép cao su, 1 khẩu AK, 1 chiếc kéo quân y, 1 hộp quẹt hiệu Zippo và 1 ống nhòm.

Cũng theo ông Chấp, 4 liệt sỹ hy sinh trong hang đá này có thời gian sống cùng với ông khá lâu nhưng ông chỉ nhớ tên và tỉnh chứ không nhớ chính xác họ và xã, huyện của từng người. Đó là khẩu đội trưởng tên Dương, quê tỉnh Bắc Thái; y tá Quy, quê ở tỉnh Hà Tây; hai liệt sỹ còn lại là Cử, quê Thanh Hóa và Phấn, quê tỉnh Bắc Thái.

Cả 4 liệt sỹ thuộc khẩu đội 12 ly 8, Trung đoàn 101, đơn vị chủ lực từ Bắc tăng cường vào Nam. Cách đây 45 năm, vào một ngày trung tuần tháng 5/1970, khẩu đội 12 ly 8 của ông Chấp được lệnh phục kích chống càn.

Từ sáng sớm, ông Chấp được phân công cảnh giới cách trận địa khoảng 200 mét. Đến gần 9 giờ, địch đổ bộ từ trên đỉnh núi xuống, bị bộ phận hỏa lực kiên cường đánh trả, chúng buộc rút lui trở lại.

Bọn chúng đã gọi pháo và máy bay ném bom toàn bộ khu vực hòng hủy diệt quân ta. Nhận định được ý đồ thâm độc này, các chiến sỹ thuộc trung đội hỏa lực rút ngay vào nơi ẩn nấp là một hang đá tự nhiên. Nhưng với sức bắn phá ác liệt của bom pháo địch, vòm hang đã sập xuống và chôn vùi 4 liệt sỹ.

Đại tá Lê Thanh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban chỉ đạo 1237 tỉnh An Giang, người trực tiếp chỉ huy, kiểm tra Đội K93 khai mở hang đá trên núi Dài Nhỏ đánh giá đây là thành tích đáng khen ngợi đối với tập thể Đội K93 tiếp sau đợt khai mở hang đá trên Đồi Ma Thiên Lãnh cách đây 8 năm và tìm được hài cốt 7 liệt sỹ.

Ban chỉ đạo 1237 tỉnh An Giang kêu gọi các cựu chiến binh và mọi người dân trong cả nước, nếu có thông tin về liệt sỹ, liên hệ giúp để Đội K93 có thêm điều kiện xác định chính xác tên họ và quê quán liệt sỹ. Mọi thông tin xin liên hệ Ban chỉ huy Đội K93 điện thoại: 0763.876.120; Đội trưởng Đại tá Phạm Quang Trung: 0917.877.600; Đội phó Thượng tá Lê Văn Thắng: 0918.027.422./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục