An ninh Nga bắt giữ một nghi can gián điệp người Litva

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời nữ phát ngôn viên tòa án Nga Yulia Skotnikova cho biết ngày 25/6 Nga đã bắt một nghi can gián điệp Litva.
An ninh Nga bắt giữ một nghi can gián điệp người Litva ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rafzen)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời nữ phát ngôn viên tòa án Nga Yulia Skotnikova cho biết ngày 25/6 Nga đã bắt một nghi can gián điệp Litva.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga với Litva - quốc gia từng thuộc Liên Xô trước kia và hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bà Skotnikova, nghi can gián điệp Evgeny Mataytis, mang hai quốc tịch Nga và Litva, "bị bắt vì bị tình nghi thu thập thông tin mật và gửi ra nước ngoài." Bà xác nhận rằng tên này sẽ bị giam trong hai tháng.

Theo luật pháp Nga, Mataytis có thể bị phạt tù từ 10-20 năm nếu bị xác nhận phạm tội làm gián điệp.

Trước đó, Litva thông báo từ năm 2014 tới nay đã bắt giữ ít nhất bốn gián điệp làm việc trực tiếp và gián tiếp cho Nga.

Trong tháng Năm vừa qua Vilnius đã bắt một nhân viên của Cơ quan an ninh liên bang Nga vì bị cáo buộc tìm cách thâm nhập ban lãnh đạo và lực lượng an ninh của Litva. Đáp lại vài tuần sau đó, Nga đã bắt giữ một đối tượng được cho là sỹ quan tình báo quân đội Litva ở Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục