Anh bác đề xuất trưng cầu ý dân về độc lập của Scotland

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không tham gia quá trình đàm phán liên quan đến đề xuất của chính quyền Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.
Anh bác đề xuất trưng cầu ý dân về độc lập của Scotland ảnh 1Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/3, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không tham gia quá trình đàm phán liên quan đến đề xuất của chính quyền Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

Tuyên bố của Chính phủ Anh nêu rõ: "Sẽ rất bất công đối với người dân Scotland khi yêu cầu họ đưa ra một quyết định quan trọng mà không có những thông tin cần thiết về quan hệ của Anh với châu Âu hay một Scotland độc lập sẽ trở nên như thế nào."

Phản ứng trên của Chính phủ Anh được đưa ra ngay sau khi Quốc hội Scotland nhất trí ủng hộ đề xuất của Thủ hiến Nicola Sturgeon liên quan đến việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập​.

Cơ quan lập pháp Scotland đã thông qua đề xuất của bà Sturgeon với 69 phiếu thuận và 59 phiếu chống.

Việc cơ quan lập pháp Scotland đưa ra quyết định trên, vốn đã được dự đoán từ trước, sẽ giúp bà Sturgeon có thể xin phép Quốc hội Anh thúc đẩy công tác chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục