Argentina bác bỏ tin lên kế hoạch tấn công quần đảo Malvinas

Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi đã bác bỏ thông tin của báo chí Anh về việc nước này có kế hoạch tấn công quân sự quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falkland) với sự hỗ trợ của Nga.
Argentina bác bỏ tin lên kế hoạch tấn công quần đảo Malvinas ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi. (Nguồn: AP)

Ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustín Rossi đã bác bỏ thông tin của báo chí Anh về việc nước này có kế hoạch tấn công quân sự quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falkland) với sự hỗ trợ của Nga.

Tờ The Sun của Anh trước đó đưa tin về kế hoạch chiếm quần đảo tranh chấp Malvinas của Argentina và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thông báo sẽ “tăng cường” phòng thủ tại Falkland/Malvinas.

Ngoài việc điều thêm quân và hai trực thăng chiến đấu Chinook tới đây, Anh sẽ kích hoạt hệ thống tên lửa đất đối không tại quần đảo tranh chấp này. Anh đã rút các máy bay Chinook khỏi Malvinas từ năm 2006.

Trả lời báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Argentina Rossi khẳng định đây hoàn toàn là một thông tin “bịa đặt," đồng thời tuyên bố Argentina không theo đuổi chính sách tấn công quân sự, mọi bất đồng về chủ quyền lãnh thổ sẽ được giải quyết thông qua “con đường ngoại giao.”

Ông nhấn mạnh tại nhiều diễn đàn quốc tế Buenos Aires đã tố cáo sự hiện diện ngày càng gia tăng của lực lượng quân đội Anh tại Malvinas. Về quan hệ với Nga, ông Rossi khẳng định Argentina có quan hệ với Nga giống như bất cứ quốc gia nào trên thế giới và đây là mối quan hệ toàn diện.

Trong khi đó, Đại sứ Argentina tại thủ đô London Alicia Castro cũng bác bỏ hoàn toàn thông tin của tờ The Sun và cho rằng đây là hành động “bài người Argentina,” “bài người Mỹ Latinh” và là một âm mưu truyền thông “rác rưởi và bẩn thỉu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục