Argentina tìm cách "xoa dịu" Trung Quốc sau vụ đánh chìm tàu cá

Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra bày tỏ hy vọng vụ tàu cá Trung Quốc bị lực lượng cảnh sát biển nước này đánh chìm ngoài biển Đại Tây Dương không làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương.
Argentina tìm cách "xoa dịu" Trung Quốc sau vụ đánh chìm tàu cá ảnh 1Tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát biển Argentina bắn chìm (Nguồn: AFP)

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra bày tỏ hy vọng vụ tàu cá Trung Quốc bị lực lượng cảnh sát biển nước này đánh chìm ngoài biển Đại Tây Dương không làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Trả lời phỏng vấn báo giới trong chuyến thăm Chile, bà Malcorra cho rằng Chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại trước vụ việc trên và hiện Argentina đang hợp tác với Bắc Kinh trong mọi thủ tục pháp lý liên quan tới vụ va chạm này trên cơ sở tôn trọng luật pháp nước sở tại và quốc tế.

Trước đó ngày 15/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina cho biết tàu cá Lu Yan Yuan Yu 010 của Trung Quốc đã đánh bắt trái phép ở ngoài khơi Puerto Madryn, cách thủ đô Buenos Aires 1.300km về phía Nam và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Argentina.

Cảnh sát biển Argentina đã ra lệnh cảnh báo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cũng như yêu cầu dừng lại, nhưng tàu này đã tắt đèn và bỏ chạy tới vùng biển quốc tế.

Tàu cá Trung Quốc đã gây nguy hiểm khi muốn va chạm với tàu Argentina trên đường bỏ trốn, buộc cảnh sát Argentina phải nổ súng và đánh chìm chiếc tàu này.​

Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết nước này "hết sức quan ngại về vụ việc và kêu gọi phía Argentina tiến hành điều tra ngay lập tức, đồng thời thông báo chi tiết cho phía Bắc Kinh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục