Australia mở rộng quyền hủy thị thực cho người nước ngoài

Chính phủ Australia đang dự kiến mở rộng quyền hủy và từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan các hành vi phạm tội.
Australia mở rộng quyền hủy thị thực cho người nước ngoài ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: teds.com.au)

Chính phủ Australia đang dự kiến mở rộng quyền hủy và từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan các hành vi phạm tội.

Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới Scott Morrison cho biết hệ thống kiểm tra đặc điểm tính cách cá nhân chưa có thay đổi kể từ năm 1999, trong khi tình hình xin cấp thị thực hiện nay đã có những biến động lớn.

Do vậy, ông Morrison đã đệ trình lên Quốc hội Australia một dự thảo luật theo hướng tăng cường và mở rộng quyền từ chối và hủy thị thực trên cơ sở tính cách cá nhân.

Theo dự thảo luật mới này, chính phủ có thể triển khai hành động phù hợp nếu có nguy cơ một cá nhân dính líu đến hành vi phạm tội. Nếu bị nghi ngờ có liên hệ với một nhóm có hành vi phạm tội thì đối tượng xin cấp thị thực sẽ bị từ chối.

Các hành vi phạm tội này bao gồm buôn người, diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tội liên quan đến hành vi tra tấn hoặc bắt làm nô lệ và các tội khiến quốc tế lo ngại.

Ngoài ra, một người nếu bị cáo buộc (cho dù không bị kết án) tại Australia hoặc nước ngoài với tội danh tấn công tình dục trẻ em cũng sẽ bị từ chối hoặc hủy thị thực.

Điểm đáng lưu ý là lý do từ chối hoặc hủy thị thực là chỉ cần bị nghi ngờ mà không cần bị kết luận đã phạm tội.

Biện pháp thắt chặt quản lý thị thực mới cũng sẽ cho phép chính phủ liên bang yêu cầu chính quyền các bang và vùng lãnh thổ cung cấp thông tin cá nhân của đối tượng tình nghi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục