Ba Lan nhận hơn 300 cảnh báo đánh bom trong ngày 22/7

Hơn 300 cảnh báo đánh bom đã được gửi đến các văn phòng, công sở và trung tâm mua sắm trên toàn lãnh thổ Ba Lan trong ngày 22/7.

Tân Hoa xã đưa tin hơn 300 cảnh báo đánh bom đã được gửi đến các văn phòng, công sở và trung tâm mua sắm trên toàn lãnh thổ Ba Lan trong ngày 22/7.

Khoảng 500 người đã được sơ tán, nhưng cho đến nay các đơn vị chức năng vẫn chưa tìm thấy thiết bị nổ nào.

Theo kênh thông tin RMF24, các bức thư điện tử về việc đặt bom đã được gửi đến nhiều nơi tại các tỉnh thành trên khắp Ba Lan, trong đó có các văn phòng thuế, đồn cảnh sát, bảo tàng, trung tâm mua sắm, tòa án...

Quy mô cảnh báo cũng rất rộng, bao gồm cả thủ đô Warsaw cũng như các khu vực Little Poland, Opole, Warmia, Mazury, Pomerania và Silesia.

Cảnh sát Ba Lan đang truy tìm danh tính người có hành động dường như là trò đùa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục