Báo cáo viên LHQ về tình hình nhân quyền Triều Tiên tới Hàn Quốc

Ông Marzuki Darusman dự định sẽ gặp các quan chức chính phủ Seoul, đại diện các hiệp hội dân sự và các bên liên quan khác ở Hàn Quốc để thu thập thông tin về tình hình.
Báo cáo viên LHQ về tình hình nhân quyền Triều Tiên tới Hàn Quốc ảnh 1Ông Marzuki Darusman. (Nguồn: rappler.com)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 6/9, Marzuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền của Triều Tiên, đã tới Hàn Quốc trong chuyến đi kéo dài năm ngày nhằm đánh giá ảnh hưởng của những sự kiện gần đây trong mối quan hệ liên Triều đối với nhân quyền.

Trong chuyến thăm đầu tiên của mình tới Seoul kể từ khi Liên hợp quốc mở văn phòng chuyên trách về lĩnh vực này tại đây hồi tháng Sáu vừa qua, ông Darusman dự định sẽ gặp các quan chức chính phủ sở tại, đại diện các hiệp hội dân sự và các bên liên quan khác ở Hàn Quốc để thu thập thông tin về tình hình.

Những thông tin thu thập được trong chuyến đi này sẽ được sử dụng trong bản báo cáo của ông trình Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 3/2016.

Ông Darusman cho biết: “Tôi sẽ sử dụng chuyến đi tới Seoul để không chỉ thu thập các thông tin mới về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên mà còn thảo luận về ảnh hưởng của các sự kiện mới trong mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đối với tình hình nhân quyền."

Hồi cuối tháng trước, hai miền Triều Tiên đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và tìm cách cải thiện mối quan hệ liên Triều, trong đó có cả việc tổ chức thêm các đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục