Triều Tiên lên án Mỹ cáo buộc nhân quyền chống Bình Nhưỡng

Ngày 25/4, Triều Tiên khẳng định không có vấn đề gì đối với tình hình nhân quyền ở nước này, đồng thời lên án Mỹ đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ chống Bình Nhưỡng.
Triều Tiên lên án Mỹ cáo buộc nhân quyền chống Bình Nhưỡng ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tháng 7/2014. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Ngày 25/4, Triều Tiên khẳng định không có vấn đề gì đối với tình hình nhân quyền ở nước này, đồng thời lên án Mỹ đã đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ chống Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng xã luận có đoạn viết: “Nếu 'tiêu chuẩn nhân quyền' kiểu Mỹ được toàn thế giới công nhận thì cả thế giới này sẽ rơi vào tình trạng vô luật, trở thành vùng đất trơ trọi chìm trong bóng tối… Những lời cáo buộc ồn ào của Mỹ về tình hình nhân quyền Triều Tiên chẳng qua là nỗ lực tuyệt vọng của những kẻ không thể vô hiệu hóa được sức mạnh răn đe hạt nhân vì mục đích tự vệ hay khuất phục được Bình Nhưỡng bằng vũ lực.”

Xã luận cũng khẳng định các vấn đề nhân quyền “không hề tồn tại” trên đất nước Triều Tiên.

Trong khi đó, Liên minh Tự do Bắc Triều Tiên, 1một nhóm phi lợi nhuận gồm hàng chục tổ chức hoạt động nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, cho biết họ có kế hoạch tổ chức “Tuần Tự do Triều Tiên 2015,” bắt đầu vào ngày 26/4, tại thủ đô Washington và thành phố New York của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.