Báo Sankei: Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản xin lỗi về Thế chiến II

Trung Quốc đang yêu cầu liên minh đảng cầm quyền và chính phủ Thủ tướng Shizo Abe phải đưa các cụm từ “thực dân, xâm lược, xin lỗi” vào nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Abe.
Báo Sankei: Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản xin lỗi về Thế chiến II ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 21/7, báo Sankei của Nhật Bản đưa tin Chính phủ Trung Quốc đang yêu cầu liên minh đảng cầm quyền và chính phủ Thủ tướng Shizo Abe phải đưa các cụm từ “thực dân, xâm lược, xin lỗi” vào nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Abe nhân lễ tưởng niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Báo trên cho biết chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu “thuyết phục” phía Nhật Bản sau khi làm rõ nội dung tuyên bố của Thủ tướng Abe rằng “đây là bước đi của quốc gia yêu chuộng hòa bình và hối hận sau chiến tranh” khi ông này đến viếng đền Ise hồi tháng 1 vừa qua.

Trước đó, cụm từ “hối hận, xin lỗi, xâm lược, thực dân” là những từ ngữ chính từng được đề cập trong “Tuyên bố Murayama” năm 1995 nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Báo Sankei còn cho biết thêm phía Trung Quốc cũng yêu cầu đảng cầm quyền và các quan chức chính quyền Thủ tướng Abe phải thực hiện nghiêm túc theo tinh thần “Tuyên bố Murayama”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục