Bảo Việt ước bồi thường bà con vùng lũ 22 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết số tiền bồi thường thiệt hại cho bà con miền Trung sau cơn bão số 10 là khoảng 22 tỷ đồng.
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa thống kê những hợp đồng bảo hiểm của đơn vị này với bà con miền Trung vừa chịu thiệt hại sau cơn bão số 10 với tổng số tiền ước khoảng 22 tỷ đồng.

Theo Bảo Việt, đây là số tiền tính trên tổng số khoảng 100 vụ thiệt hại được ước tính tới thời điểm hiện tại, do một số địa phương vẫn còn mất điện và khó liên lạc.

Phía bảo hiểm cho hay, trong số 100 vụ thiệt hại trên có 43 vụ thuộc về nghiệp vụ tài sản với số tiền bảo hiểm khoảng 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nghiệp vụ về xây dựng, lắp đặt theo tính toán của Bảo Việt cũng có khoảng 27 vụ với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những tổn thất của bà con vùng lũ miền Trung tập trung vào những mảng nghiệp vụ khác như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm xe cơ giới,...

Về công tác bồi thường, Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục rà soát và xem xét hợp đồng để tiến hành chi trả đúng quy định.

[Cả nước tiếp tục ủng hộ nạn nhân thiên tai miền Trung]

Đây cũng là một trong những hoạt động được Bảo Việt hướng tới để giúp đỡ bà con miền Trung sau cơn bão số 10.

Trước đó, trong các ngày từ 6/10 - 8/10, Tập đoàn  Bảo Việt đã đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để thăm hỏi tình hình bà con miền Trung sau cơn lũ và trao tặng số tiền 500 triệu đồng do tập thể cán bộ trong hệ thống quyên góp./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục