Bắt 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Hà Nội

Ngày 29/5, PC 45, Công an Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ cướp giật ở Hà Nội thời gian qua.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ cướp giật ở Hà Nội thời gian qua.

Các đối tượng trên là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1971, có 2 tiền án, 1 tiền sự); Chu Huệ Lương (sinh năm 1980, 5 tiền án) đều ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và Trần Văn Dưỡng (sinh năm 1991) ở Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 29/4 vừa qua, đối tượng Trần Văn Dưỡng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30P9-1264 đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi đi trên đường Cầu Diễn, Dưỡng phát hiện một phụ nữ khoảng 27 tuổi đi xe máy và treo túi xách ở sàn xe. Dưỡng liền áp sát rồi dùng tay cướp chiếc túi này, sau đó Dưỡng lái xe bỏ chạy.

Đến hồ Phú Diễn, đối tượng lục túi xách lấy đi chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4 cùng một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Chiếc điện thoại này, Dưỡng đem bán lấy tiền tiêu xài còn chiếc túi xách, đối tượng đem về cho vợ sử dụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dưỡng khai nhận, ngoài vụ cướp này, đối tượng còn một mình gây ra 2 vụ cướp giật táo tợn khác của người đi đường trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy, Hà Nội.

Trần Tuấn Anh cùng Chu Huệ Lương là hai đối tượng gây ra một vụ cướp giật tài sản khác. Do nhu cầu cần tiền để ăn tiêu, vào khoảng 6 giờ ngày 28/4, Tuấn Anh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29M1-2091 đèo Lương đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Đến phố Vương Thừa Vũ hướng ra Trường Chinh, đoạn qua ngã tư Vương Thừa Vũ- Tô Vĩnh Diện, hai đối tượng phát hiện chị Phạm Thị Thanh Phương (sinh năm 1970, ở Tô Vĩnh Diện, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đang đi bộ trên vỉa hè, ở tay có cầm chiếc ví sẫm màu.

Tuấn Anh liền điều khiển xe áp sát chị Phương để Lương ngồi sau cướp giật chiếc ví của người phụ nữ này. Sau đó, bọn này lục soát ví lấy đi số tiền khoảng 15 triệu đồng cùng 1 điện thoại iPhone 5s Gold rồi vứt ví, sim điện thoại của nạn nhân đi và chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ án trên, bước đầu Trần Tuấn Anh cùng Chu Huệ Lương khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật khác trên địa bàn phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục