Bắt giữ 7 đối tượng dàn cảnh trộm cắp tài sản

Công an TP.HCM đã triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe nhằm trộm cắp tài sản, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.
Ngày 25 và 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe nhằm trộm cắp tài sản.

Lực lượng này đã bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ tang vật gồm 6 xe gắn máy, 5 điện thoại di động...

Bảy đối tượng gồm Lâm Văn Ngà (40 tuổi), Nguyễn Phượng Hòa (46 tuổi), Đỗ Thanh Tâm (25 tuổi), Đỗ Thanh Sơn (31 tuổi), Phạm Thành Trung (34 tuổi), Lê Hoàng Phương (24 tuổi), Đỗ Thanh Việt (22 tuổi). Đa số các đối tượng trú tại quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh), vốn có nhiều tiền án tiền sự về trộm cắp, cướp giật tài sản.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận từ cuối năm 2009 đến nay đã thực hiện ít nhất 18 vụ dàn cảnh đụng xe nhằm trộm cắp tài sản (trong đó có 17 vụ đã chiếm đoạt được tiền với số tiền khoảng 140 triệu đồng).

Thủ đoạn của chúng là từ 5-6 giờ mỗi ngày, tập trung tại tuyến đường xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến trạm thu phí, thuộc quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), khi phát hiện người dân đi xe gắn máy một mình có mang theo tiền (cất trong túi quần) thì tổ chức dàn cảnh đụng xe.

Tên Đỗ Thanh Tâm chạy xe gắn máy chặn đầu xe nạn nhân, tạo tình huống va quẹt xe tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, tạo điều kiện để đồng bọn áp sát, đánh lạc hướng nạn nhân, thực hiện hành vi móc túi lấy tiền. Bọn chúng còn sử dụng xe gắn máy dừng xung quanh các tên thực hiện hành vi này để không cho người khác tiếp cận.

Sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp, bọn chúng tẩu thoát về hướng quận 7 qua cầu Phú Mỹ và chia tiền trộm cắp được./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục