Bắt hai đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ giả

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ hai đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ, sổ hồng làm giả để chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngày 10/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng lừa đảo bán đất bằng sổ đỏ, sổ hồng làm giả để chiếm đoạt tiền của người dân.

Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Hoàng Thị Kim Nguyệt (sinh năm 1973, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Lâm Thị Rạp (sinh năm 1963, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Với thủ đoạn tạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ giả), hai đối tượng đã thực hiện hành vi bán lô đất ảo (tại ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho ông Phạm Thị Đủng (sinh năm 1969, ngụ cùng địa chỉ trên) với giá 100 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch sang nhượng lô đất bằng sổ đỏ và sổ hồng làm giả thì công an huyện Phú Giáo ập vào bắt quả tang hai đối tượng Nguyệt và Rạp.

Hiện hai đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra xử lý vi phạm hình sự, đồng thời thu hồi tài sản 100 triệu đồng trả lại cho ông Đủng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục