Bắt hai vụ vận chuyển lậu vàng, súng qua biên giới

Chiều 15/5, lực lượng biên phòng cửa khẩu Lao Bảo đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển lậu vàng và súng qua biên giới Việt-Lào.
Theo tin từ Đồn Biên phòng Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, khoảng 16 giờ chiều 15/5, trong khi kiểm tra các phương tiện nhập cảnh qua cửa khẩu, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển vàng không rõ nguồn gốc và súng qua khu vực biên giới Việt-Lào.

Theo đó, tại Km 78+500 đoạn qua thôn Nại Cửu xã Tân Thành huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị qua quá trình kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát UN 4777 (biển số Lào) chạy tuyến Vientiane-Đồng Hới đã phát hiện ông Hoàng Văn Han, sinh năm 1964 trú tại Đức Hoa, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình đang vận chuyển một số lượng lớn vàng gồm: 4 vòng đeo tay, 4 lắc, 1 dây chuyền, 7 tấm vàng SJC.

Qua kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số vàng trên, tổng khối lượng trên 10 cây vàng.

Tại cơ quan điều tra, ông Hoàng Văn Han khai nhận mang số vàng này giúp cho người quen đang sinh sống tại thủ đô Vientiane (Lào) về thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông Han khảng định đây là lần đầu ông mang vàng từ Việt Nam sang Lào. Toàn bộ số vàng nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ, không khai báo thủ tục hải quan.

Cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh lực lượng chức năng cũng đã phát hiện đối tượng Anuphong, quốc tịch Thái Lan, trú tại thôn Cổ Nhỗi, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển 1 khẩu súng tự chế cùng hơn 700 viên đạn bi.

Anuphong khai nhận anh ta kết hôn với vợ là người Việt Nam sống tại địa bàn xã Hướng Phùng. Trong thời gian ở đây phát hiện nhiều gà rừng, thú rừng nên tranh thủ khi về nước đã mua khẩu súng trên đưa qua Việt Nam để đi săn.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tạm giữ 2 đối tượng và lập biên bản tạm giữ số tang vật trên để giải quyết vụ việc theo pháp luật Việt Nam./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục