Bầu tổng thống Pháp: Dư luận tiếp tục ủng hộ ứng cử viên Macron

Theo kết quả Ifop công bố ngày 14/2 trên kênh iTele, ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron tiếp tục nhận được tỷ lệ ủng hộ cao tại vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 7/5 tới.
Bầu tổng thống Pháp: Dư luận tiếp tục ủng hộ ứng cử viên Macron ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một sự kiện chính trị ở Montlouis-sur-Loire, miền tây Pháp ngày 10/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò của Cơ quan điều tra ý kiến dư luận Pháp (Ifop) công bố ngày 14/2 trên kênh truyền hình iTele (Pháp), ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron tiếp tục nhận được tỷ lệ ủng hộ cao tại vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 7/5 tới.

Cuộc thăm dò do Ifop tiến hành từ ngày 10-14/2, có khoảng 1.500 công dân Pháp trong độ tuổi 18 trở lên tham gia, cho thấy tại vòng 1 bầu cử ngày 23/4, bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 25,5%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron là 19,5% và ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon là 18,5%.

Tỷ lệ ủng hộ không thay đổi đối với ứng cử viên đảng Xã hội (PS), cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon ở mức 14,5% và ứng cử viên theo đường lối cực tả Jean-Luc Melenchon là 11,5%.

Tuy nhiên, nếu 2 ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen lọt vào vòng 2 bầu cử thì sự ủng hộ đối với ông Macron sẽ cao hơn nhiều, tới 62,5%, còn bà Le Pen chỉ giành được 37,5%.

Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, hiện là một trong những ứng cử viên trẻ nhất.

Với kinh nghiệm là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Pháp Francois Hollande, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế Pháp vào năm 2014, ông Macron được xem một trong những nhân vật có khả năng đưa ra lộ trình vực dậy nền kinh tế Pháp vốn tăng trưởng chậm chạp và có tỷ lệ thất nghiệp cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục