Belarus: Tổng thống Alexander Loukashenko tái trúng cử Quốc hội

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus công bố danh sách 110 ứng viên trúng cử Quốc hội mới, trong đó Tổng thống Alexander Loukashenko tái trúng cử.
Belarus: Tổng thống Alexander Loukashenko tái trúng cử Quốc hội ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus đã công bố danh sách 110 ứng cử viên trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội mới diễn ra ngày 11/9.

Theo đó, phe đối lập tại Belarus chỉ trúng hai ghế trong Quốc hội mới, đó là bà Anna Konopatskaya và bà Yelena Anisim. Tổng thống Alexander Loukashenko tái trúng cử Quốc hội với số phiếu lên đến 83,49%.

Khoảng 500 ứng cử viên tranh ghế trong quốc hội gồm 110 ghế, trong đó hơn 300 người là thành viên các chính đảng. Theo Bộ Ngoại giao Belarus, hàng trăm quan sát viên quốc tế đã tới giám sát cuộc bầu cử này, trong đó có 333 quan sát viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), khoảng 400 quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), 19 người từ Hội đồng Nghị viện châu Âu.

Belarus đang gặp khó khăn về kinh tế do chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế sa sút của Nga, đối tác thương mại chủ chốt chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu của nước này. Năm ngoái, kinh tế Belarus suy giảm 3,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục