Bến Tre: Hai ngày liên tiếp bắt ba đối tượng tàng trữ ma túy

Liên tiếp trong hai ngày 2-3/8, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ ba đối tượng tàng trữ một lượng lớn ma túy trong đó có hai anh em ruột.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre cho biết khoảng 14 giờ ngày 3/8, tại Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu, ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ một lượng lớn ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 71B2-412.41 gồm Đoàn Thanh Tới (sinh năm 1984) và Đoàn Thanh Đại (sinh năm 1987) là hai anh em ruột cùng ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm.

Khám xét trên người hai đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 61 tép heroin được giấu trong gói thuốc lá, ba điện thoại di động cùng số tiền 500.000 đồng.

Qua điều tra, Tới và Đại khai nhận nghiện ma túy nặng, số ma túy trên được cả hai mua từ Thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng. Riêng Tới từng có một tiền án về tội mua bán ma túy, vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Phạm Thanh Hoài (tên thường gọi là Bi), sinh năm 1971, thường trú khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Thời điểm trên, các trinh sát đã bắt quả tang Phạm Thanh Hoài đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 71K9-7815 vận chuyển một gói heroin chạy trên đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Bến Tre.

Tiến hành khám xét nhà đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu được một cục heroin chưa phân liều, bốn gói ma túy đá, 25 tép heroin, 9,2 triệu đồng, ba điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để phân liều và sử dụng chất ma túy. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản và bắt giữ đối tượng cùng tang vật để điều tra làm rõ, sau đó đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý ba đối tượng theo quy định pháp luật.

Đây là lần thứ năm liên tiếp trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an tỉnh Bến Tre phát động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre đã triệt phá các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục