BHP Billiton dự kiến đạt lãi ròng kỷ lục 2010-2011

BHP Billiton dự kiến mức lãi ròng kỷ lục trong tài khóa 2010-2011, kết thúc vào cuối tháng Sáu vừa qua, đạt khoảng 22,2 tỷ USD.
Tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới BHP Billiton (Anh-Australia) dự kiến vào tháng tới sẽ thông báo đạt mức lãi ròng kỷ lục trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng Sáu vừa qua, mặc dù các trận lụt lội và mưa bão đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của hãng tại Australia trong thời gian qua.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh tài khóa 2010-2011, dự kiến được công bố trong tháng Tám này, liên doanh Anh-Australia này chắc chắn sẽ đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 20,5 tỷ đôla Australia (khoảng 22,2 tỷ USD) tài khóa này, tăng 25% so với tài khóa năm 2008.

Với kết quả khởi sắc đó, BHP Billiton dự báo hãng sẽ đạt mức tăng lợi nhuận 2 con số trong cả tài khóa 2011-2012 và 2012-2013.

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi các trận lụt lội và mưa bão, vốn hủy hại nghiêm trọng các hoạt động chủ chốt của BHP tại bang Queensland và Tây Australia, giới phân tích cho rằng dù giá hàng hóa cao, hoạt động sản xuất than chủ chốt các nhà khai mỏ lớn ở Australia đều sụt giảm trong tài khóa 2010-2011. Tuy nhiên, BHP vẫn đạt các kết quả kinh doanh khởi sắc.

Theo BHP, hầu như tất cả hoạt động sản xuất của hãng tại bang Queensland bị đình đốn, song trên thực tế hoạt động tại bang Illawarra có thể bù đắp đáng kể cho sự suy giảm này. Ngoài ra, các chiến lược đầu tư hiệu quả, cũng như hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp của BHP đã giúp đem lại nhiều cổ tức hơn cho các cổ đông của tập đoàn.

Trong một báo cáo mới đây, BHP cho hay sản lượng than của hãng trong quý IV tài khóa 2010-2011 đã giảm 28% so với cùng kỳ tài khóa trước, do lũ lụt và mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở khai thác và chế biến than của BHP tại Queensland hồi đầu năm nay, nhưng tăng 19% so với quý trước đó.

Trong tài khóa 2010-2011, bất chấp sản lượng nhìn chung sụt giảm và chi phí sản xuất gia tăng, BHP vẫn đạt sản lượng quặng sắt kỷ lục tại các mỏ ở Tây Australia trong tài khóa thứ 11 liên tiếp.

BHP đã đặt mục tiêu đạt sản lượng kỷ lục trong 10 mặt hàng hoạt động toàn cầu của hãng, như đồng, dầu mỏ, quặng sắt, khí đá phiến và mangan, trong bối cảnh giá hàng hóa tiếp tục đi lên./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục