BIDV tài trợ 200 triệu USD phát triển cơ sở hạ tầng tại Lào

BIDV vừa ký kết hai hợp đồng tín dụng phát triển cơ sở hạ tầng tại Lào với tổng vốn 147 triệu USD, nâng tổng giá trị các hợp đồng tín dụng ký giữa BIDV và Chính phủ Lào lên 200 triệu USD.
BIDV tài trợ 200 triệu USD phát triển cơ sở hạ tầng tại Lào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng này vừa cùng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham gia ký kết các hợp đồng tín dụng của Dự án đường giao thông Xăm Tày-Thông Thụ và Dự án phát triển hạ tầng xây dựng thuộc huyện Xỏn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) với tổng trị giá xấp xỉ 147 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị các hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Ngân hàng BIDV và Chính phủ Lào đã lên tới 200 triệu USD.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào về việc hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng cho hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng của Lào, Chính phủ hai nước đã thống nhất và giao cho BIDV nghiên cứu đề xuất phương án cấp tín dụng cho các dự án nói trên, đồng thời thống nhất phương thức cấp tín dụng với nguyên tắc không vì lợi nhuận và có tính chất ưu đãi, thời hạn vay kéo dài 15 năm, ân hạn 3 năm, lãi suất cho vay cố định 3%/năm.

Việc cấp tín dụng cũng không ràng buộc các điều kiện như chỉ định nhà tư vấn, nhà thầu xây dựng, cung cấp vật tư cho dự án mà hoàn toàn sẽ do Chính phủ Lào quyết định.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Ngân hàng BIDV, đồng Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) cho biết, việc cấp tín dụng ưu đãi lên tới 230 triệu USD lần này (tính gộp cả dự án sẽ ký vào tháng Năm tới) là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa việc thỏa thuận hỗ trợ hai tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn của Lào.

Đây cũng là minh chứng cụ thể khẳng định tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Đại diện Chính phủ Lào, ông Liên Thykeo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào nhấn mạnh, việc tài trợ tín dụng ưu đãi của Ngân hàng BIDV cho các dự án hạ tầng của Lào đã khẳng định trách nhiệm, vai trò to lớn của ngân hàng này không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước Lào, mà còn minh chứng cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước về hợp tác kinh tế.

Hợp đồng tín dụng của Dự án đường giao thông Xăm Tày-Thông Thụ có trị giá 26,84 triệu USD. Toàn tuyến đường có tổng chiều dài 97km có giá trị là 80 triệu USD.

Với Dự án phát triển cơ sở hạ tầng của huyện Xỏn, tỉnh Hủa Phăn, Ngân hàng BIDV tài trợ vốn 120 triệu USD.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng đang tiếp tục đàm phán để ký kết Hợp đồng tín dụng cho Dự án hỗ trợ xây dựng đập thủy lợi huyện Xỉnh, tỉnh Luông Nậm Thà với giá trị 30 triệu USD, dự kiến chính thức triển khai vào tháng 5/2015./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục