Blogger "Cô gái đồ long" được tại ngoại để hầu tra

Theo quyết định mới của Cục Cảnh sát hình sự, bị can Lê Nguyễn Hương Trà - chủ trang blog cogaidolong, được phép tại ngoại để hầu tra.
Ngày 20/1, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng tội phạm cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan phía Nam - Bộ Công an, C45B) đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Nguyễn Hương Trà (chủ trang blog cogaidolong, còn gọi là blogger Cô gái đồ long).

Theo quyết định mới, bị can Hương Trà được phép tại ngoại để hầu tra.

Trước đó, ngày 23/10/2010, Lê Nguyễn Hương Trà bị Cục C45B bắt giữ theo thủ tục bắt khẩn cấp tại nhà riêng vì đã có bài viết với nội dung sai sự thật đăng tải trên trang cogaidolong, đã đưa ra những ý kiến và nhận định chủ quan có tính chất bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự những người liên quan.

Sau đó, qua củng cố các chứng cứ, bị can này bị cơ quan điều tra khởi tố về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, blogger này thừa nhận đã viết bài có nội dung sai sự thật và đăng tải trên blog của mình.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiến hành ở những bước tố tụng tiếp theo./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục