Bộ chỉ huy Liên hợp quốc lên án Triều Tiên đặt mìn ở biên giới

Bộ chỉ huy LHQ đã lên án mạnh mẽ việc Quân đội Nhân dân Triều Tiên đặt mìn ở phần phía Bắc của một cây cầu thuộc tuyến biên giới chia cắt liên Triều.
Bộ chỉ huy Liên hợp quốc lên án Triều Tiên đặt mìn ở biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN )

Theo AFFP, ngày 23/8, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đặt mìn ở phần phía Bắc của một cây cầu trong làng đình chiến Panmunjeom thuộc tuyến biên giới chia cắt liên Triều.

Vụ việc xảy ra sau các vụ đào tẩu của quan chức cấp cao Triều Tiên.

Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Sự hiện diện của bất cứ thiết bị hoặc đạn dược nào ở trên hoặc gần cầu (No Return) đều gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn của người dân hai bên."

Ngoài ra còn có hàng nghìn khách tham quan, thường là các em nhỏ đang tuổi đến trường, tới thăm khu phi quân sự này.

Mặc dù Bộ chỉ huy Liên hợp quốc không nêu rõ lý do KPA tiến hành vụ đặt mìn, song hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân đội cho biết hành động này của Triều Tiên có thể là nỗ lực nhằm ngăn các binh sỹ của họ ở tuyến đầu đào tẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục