Bộ trưởng quốc phòng Hàn-Mỹ vẫn duy trì thỏa thuận về THAAD

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã khẳng định với người đồng cấp Mỹ Jim Mattis rằng Seoul sẽ không tìm cách hủy bỏ thỏa thuận hiện nay về việc triển khai THAAD.
Bộ trưởng quốc phòng Hàn-Mỹ vẫn duy trì thỏa thuận về THAAD ảnh 1 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã khẳng định với người đồng cấp Mỹ Jim Mattis rằng Seoul sẽ không tìm cách hủy bỏ thỏa thuận hiện nay về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm song phương tại Singapore, ông Han cho biết đã giải thích về cuộc tranh cãi chính trị lớn ở Hàn Quốc liên quan tới tình trạng thiếu minh bạch trong quá trình đưa THAAD tới nước này.

Ông nhấn mạnh rằng, điều đó "hoàn toàn nằm trong phạm vi nội bộ" và chính phủ mới ở Hàn Quốc sẽ không tìm cách thay đổi quyết định về THAAD cũng như không gửi đi bất cứ thông điệp khác nào cho Washington.


[Hàn Quốc khẳng định không đảo ngược thỏa thuận THAAD với Mỹ]

Thông tin trên được ông Han đưa ra trước báo giới sau cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Mattis đã bày tỏ lập trường rằng, ông "hiểu và tin tưởng" vào những gì ông Han nói.

Tuy nhiên, ông Mattis không trả lời truyền thông về cuộc thảo luận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục