Brazil: Nghị sỹ bị nghi dính líu vụ Petrobras làm Chủ tịch Thượng viện

Ngày 1/2, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu bầu ông Eunicio Oliveira, người bị tình nghi liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, làm Chủ tịch.
Brazil: Nghị sỹ bị nghi dính líu vụ Petrobras làm Chủ tịch Thượng viện ảnh 1(Nguồn: exame.abril.com.br)

Ngày 1/2, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu bầu ông Eunicio Oliveira, người bị tình nghi liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, làm Chủ tịch thay cho người tiền nhiệm Renan Calheiros, vốn bị phế truất cũng do cáo buộc có dính líu tới vụ án nói trên.

Ông Oliveira, 64 tuổi, với thâm niên 20 năm tham gia Quốc hội, là người của Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) cầm quyền đồng thời là đồng minh thân cận với Tổng thống Michel Temer.

Trước đó, ông Oliveira từng bị tố cáo nhận tiền hối lộ của tập đoàn xây dựng hàng đầu Odebrecht và dùng ảnh hưởng chính trị để đưa ra các quyết định có lợi cho công ty này trong các dự án.

Hiện Tòa án Tối cao đã chấp thuận các cáo buộc nói trên và vẫn đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên chưa đưa ra kết luận chính thức. Theo báo chí Brazil, kết quả điều tra có thể sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Thượng viện, ông Oliveira, một triệu phú và từng có rất nhiều năm tham gia kinh doanh, đã không đề cập tới các cáo buộc hối lộ, song ông cũng kêu gọi các nghị sỹ “đoàn kết trong cuộc chiến chống tham nhũng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục