Burger King được chi gần 11 tỷ USD thâu tóm Tim Hortons

Burger King được phép chi gần 11 tỷ USD thâu tóm Tim Hortons

Nhà chức trách Canada đã đồng ý cho "gã khổng lồ" đồ ăn nhanh của Mỹ, Burger King sáp nhập với chuỗi nhà hàng càphê và bánh Tim Hortons trong thương vụ gần 11 tỷ USD.
Burger King được phép chi gần 11 tỷ USD thâu tóm Tim Hortons ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cbc.ca)

Bộ trưởng Công nghiệp Canada James Moore vừa chấp thuận cho Burger King, "gã khổng lồ" phục vụ đồ ăn nhanh, sáp nhập với chuỗi nhà hàng càphê và bánh Tim Hortons với điều kiện duy trì số lượng nhân viên của Tim Hortons trên cả đất nước.

Theo Bộ trưởng James Moore, việc sáp nhập trên sẽ tạo ra một doanh nghiệp mới có doanh thu hằng năm vào khoảng hơn 23 tỷ đôla Canada - CAD (20 tỷ USD) và có "bản doanh" tại Canada.

Kế hoạch sáp nhập Tim Hortons vào Burger King trị giá khoảng 12,5 tỷ CAD (gần 11 tỷ USD) được thông báo trong tháng Tám vừa qua.

Burger King, được thành lập năm 1954, đã trở thành chuỗi nhà hàng ăn nhanh lớn thứ 2 thế giới với 13.000 cửa hàng trên gần 100 quốc gia và phục vụ trung bình khoảng 11 triệu khách hàng mỗi ngày.

Trong lúc, Tim Hortons với hơn 4.500 cửa hàng khắp Canada, trở thành một biểu tượng quen thuộc trên nhiều tuyến đường tại nước này kể từ khi hiện diện năm 1964 tại Hamintol tỉnh Ontario./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục