Các cơ quan đại diện VN tổ chức lễ viếng Đại tướng

Hòa niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc về sự ra đi của Đại tướng, các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài đã tổ chức truy điệu Đại tướng.
Hòa với niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất, toàn tài và đức, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 13/10, Đại sứ quán Việt Nam và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lễ truy điều đã được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành kính trong niềm xúc động nghẹn ngào của tất cả những người tham dự.

Thay mặt toàn thể những người tham dự, Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Nguyễn Quang Vân đã bày tỏ tình cảm yêu mến, kính trọng, tin tưởng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như nêu bật lòng ngưỡng mộ, khâm phục về tài năng và đức độ của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đại tướng. Đại tướng ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn, song chính nỗi đau cùng lòng biết ơn đã, đang và sẽ giúp mỗi người con Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về sức mạnh của nhân dân và lòng dân.

Trong ngày đầu tiên tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang, đã có đông đảo bạn bè, đại diện ngoại giao đoàn cùng nhiều cá nhân người Việt đang học tập, công tác tại Indonesia tới viếng và ghi sổ tang tiễn biệt vị Đại tướng kiệt xuất.

Đại diện các cơ quan ngoại giao đều đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và tiếc thương về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một tổn thất vô cùng lớn lao đối với nhân dân Việt Nam và của những người dân yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và quyền con người trên thế giới, khẳng định tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến thắng lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ, nguồn động viên khích lệ to lớn cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân-đế quốc giành độc lập dân tộc trên toàn thế giới, cũng như gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam, và hình ảnh của một vị Đại tướng "nhân, trí, dũng, liêm, trung" sẽ mãi được lưu giữ trong trái tim của nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách trang nghiêm với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện đóng tại Bangkok, học sinh, sinh viên và bà con Việt kiều.Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đã điểm lại tài năng, đức độ và công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Ông cho rằng sự ra đi mãi mãi của Đại tướng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân Việt nam cũng như với bạn bè quốc tế năm châu. Với những đóng góp của Đại tướng, Việt Nam đã trở thành tấm gương và là ngọn cờ đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong thế kỷ hai mươi.

Những chiến công của Đại tướng trong suốt hành trình lãnh đạo chiến tranh cách mạng Việt Nam đã trở thành kim chỉ nam không chỉ đối với các cuộc cách mạng trên thế giới mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những đối thủ thực dân, đế quốc bị ông đánh bại.

Trong hai ngày mở sổ tang, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đón nhiều đoàn tới viếng Đại tướng, gồm đoàn cựu Phó thủ tướng Thái Lan Pichai Ratakul, đoàn Đại sứ quán Lào tại Bangkok, đoàn sinh viên Học viện công nghệ châu Á, đoàn bà con Việt kiều ở các tỉnh thành trên khắp Thái Lan./.

Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tới dự có ông Jorge Insunza, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Carlos Insunza, Trưởng ban quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Chile; bà Patricia Abarzúa Muñoz, Chủ tịch Viện văn hóa Chile-Việt Nam;...cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Chile.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà đã đọc thông báo đặc biệt về việc tổ chức Quốc tang cho Đại tướng, tiểu sử của Đại tướng, cùng các bức điện của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Chile, Đảng Xã hội Chile, Viện văn hóa Chile-Việt Nam, Ủy ban đoàn kết Chile-Palestine và một số bạn bè Chile bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Các bức điện chia buồn đều ghi nhận công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Các bạn bè quốc tế ca ngợi Đại tướng là vị tướng huyền thoại của thế kỷ XX, ngưỡng mộ đức độ cũng như tài năng chiến lược của Đại tướng, đồng thời nêu bật ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Chile nhằm xóa bỏ chế độ độc tài quân sự Pinochet, cũng như cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống ách đô hộ, xiềng xích của thực dân, đế quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Chile mở sổ tang từ ngày 12 đến 14/10. Đông đảo tầng lớp nhân dân Chile và các vị đại diện trong đoàn ngoại giao tại thủ đô Santiago đã đến viếng và ghi sổ tang.

Hòa vào niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, trong hai ngày 12-13/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, bang California, Mỹ đã lập bàn thờ, trọng thể tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng đã điểm lại tiểu sử cách mạng vẻ vang và nêu bật những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc và đất nước. Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng lãnh sự quán cùng những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người Đại tướng của nhân dân, người anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Đến viếng và ký sổ tang có đại diện chính quyền địa phương, các phái đoàn ngoại giao, các hội đoàn hữu nghị với Việt Nam, đông đảo bà con Việt kiều và anh chị em thanh niên-sinh viên Việt Nam đang theo học tại bang California. Nhiều tổ chức và cá nhân không tham dự được lễ viếng và ký sổ tang đã gửi thư chia buồn tới Tổng lãnh sự quán.

Sáng 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Lễ viếng và mở Sổ tang đón tiếp các bạn bè Đức, đại diện ngoại giao đoàn, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình trong Đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Đức, cùng các tổ chức, cá nhân bà con người Việt trên khắp nước Đức đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đúng 9 giờ sáng, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể trong niềm xúc động của tất cả những người tham dự. Đại diện cho Đại sứ quán và các cơ quan khác của Việt Nam cùng với đại diện Hội đồng hương Quảng Bình tại Đức, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã dâng hương và cả đoàn đã dành một phút mặt niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã xúc động điểm lại những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Đại tướng, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ngày đầu tiên tổ chức Lễ viếng và mở Sổ tang, đã có đông đảo bạn bè Đức, đại diện ngoại giao đoàn cùng hàng chục hội đoàn, cá nhân người Việt ở nhiều vùng miền trên khắp nước Đức tới viếng và ghi sổ tang tiễn biệt vị Đại tướng đại tài của dân tộc.

Lễ viếng sẽ kéo dài đến hết ngày  Ngoài Đại sứ quán tại Berlin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main (Tây Đức), cũng tổ chức Lễ viếng và ghi Sổ tang trong hai ngày 12 và 13/ 10 nhằm tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế và kiều bào lân cận đến tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục