Các nước Trung Mỹ cam kết thúc đẩy hội nhập khu vực

Các nước Trung Mỹ cam kết thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực sâu rộng và hiệu quả hơn, tập trung vào nông nghiệp, thương mại.
Ngày 27/6, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 41 các quốc gia thành viên thuộc Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) bế mạc tại San Jose, Costa Rica, bằng việc thông qua Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực ngày một sâu rộng và hiệu quả hơn, tập trung vào các ngành nông nghiệp, thương mại, an ninh công dân và hạ tầng cơ sở.

Trong thời gian hội nghị, đại diện các nước thành viên phê chuẩn Ngoại trưởng El Salvador Hugo Martínez giữ chức Tổng Thư ký, ghi nhận Cộng hòa Dominicana là thành viên đầy đủ và Liên minh châu Âu là quan sát viên ngoài khu vực, đồng thời thông qua Hiệp định An ninh biên giới khu vực cũng như ký Dự án phòng chống bạo lực đối với phụ nữ tại khu vực Trung Mỹ và nhất trí đẩy nhanh quá trình đối thoại với Tây Ban Nha, Brazil, Nga và Đức.

Tổng thống nước chủ nhà Costa Rica, Laura Chinchilla chính thức trao ghế chủ tịch luân phiên SICA cho Tổng thống Panama, ông Ricardo Martinelli.

Hội nghị thượng đỉnh SICA lần thứ 42 sẽ được tổ chức tại khu du lịch biển San Buena Ventura của Panama trong năm 2014.

Chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/2/1993 với mục đích tối cao là xây dựng Trung Mỹ thành khu vực hòa bình, ổn định, tự do, dân chủ và phát triển, SICA có 8 quốc gia thành viên gồm Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize, Panama và Cộng hòa Dominicana.

Tổ chức cũng có các quan sát viên trong khu vực là Brazil, Argentina, Mỹ, Mexico và Peru, trong khi Australia, Đức, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Đài Loan (Trung Quốc) là quan sát viên ngoài khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục