Các sân bay Ấn Độ báo động cao sau thông tin âm mưu không tặc

Ba sân bay lớn tại Ấn Độ đã bị đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhà chức trách nước này nhận được thông báo về nguy cơ bị cướp máy bay từ 6 thiếu niên.
Các sân bay Ấn Độ báo động cao sau thông tin âm mưu không tặc ảnh 1An ninh đã được tăng cường ở 3 sân bay lớn của Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/4, 3 sân bay lớn tại Ấn Độ đã bị đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhà chức trách nước này nhận được lời đe dọa cướp máy bay.

An ninh đã được tăng cường tại các sân bay quốc tế lớn ở thành phố Mumbai, Hyderabad và Chennai sau khi các cơ quan an ninh được thông báo về nguy cơ xảy ra một vụ không tặc.

Trước đó, Sở cảnh sát Mumbai đã nhận được một thư điện tử từ một phụ nữ, nói rằng cô nghe được 6 thiếu niên nói chuyện về âm mưu cướp máy bay tại các sân bay nói trên.

Lực lượng an ninh trung ương Ấn Độ (CISF) đã triển khai chó nghiệp vụ và yêu cầu các hãng hàng không nâng cao cảnh giác để ngăn chặn các vụ không tặc có thể xảy ra.

Hiện nhà chức trách đang điều tra về thư điện tử nói trên.

Hồi tháng 12/1999, tại Ấn Độ đã xảy ra một vụ không tặc do một nhóm phiến quân thực hiện.

Chính phủ Ấn Độ khi đó đã phải thả 3 thủ lĩnh phiến quân để đổi lấy tự do của 166 hành khách bị bắt làm con tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục