Ấn Độ bắt giữ một binh sỹ mang lựu đạn tại sân bay ở Kashmir

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một binh sỹ quân đội Ấn Độ tại sân bay Srinagar ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau khi phát hiện trong hành lý của người này có hai quả lựu đạn.
Ấn Độ bắt giữ một binh sỹ mang lựu đạn tại sân bay ở Kashmir ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: thehindu.com)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một binh sỹ quân đội Ấn Độ tại sân bay Srinagar ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau khi phát hiện trong hành lý của người này có hai lựu đạn.

Khi đối tượng chuẩn bị lên máy bay tới thủ đô New Delhi, anh ninh đã soi quét hành lý của hành khách và phát hiện số lựu đạn trên và đã cảnh báo lực lượng chống không tặc.

Binh sỹ trên đến từ bang Tây Bengal, đóng quân gần Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại quân khu Uri và đang trên đường trở về quê nhà.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nguồn gốc số lựu đạn trên. Theo cảnh sát, binh sỹ trên đã vào được bên trong sân bay mà không bị chặn ở cửa do các xe quân sự không bị kiểm tra ở lối vào.

Srinagar là một trong những sân bay được canh gác nghiêm ngặt nhất với nhiều lớp an ninh và các trạm kiểm soát.

Khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát được coi là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất. Ấn Độ không tiết lộ chính thức số binh sĩ được triển khai tại khu vực này, song các nguồn tin cho rằng có khoảng 700.000 binh sỹ quân đội và binh sỹ bán quân sự đang hoạt động chống phiến quân tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục