Các tỉnh của Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam và Xieng Khoang của Lào tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là trong công tác đào tạo nhân lực.
Trong chuyến thăm và làm việc tại nước này từ ngày 30/5-2/6, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã hội đàm với ông Somcot Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Xieng Khoang.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh và vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển.

Nhân dịp này, hai bên đã ký biên bản hợp tác năm 2013-2014, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh nói riêng.

Biên bản cũng nêu rõ Thanh Hóa và Xieng Khoang phải tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai tỉnh thúc đẩy hợp tác đầu tư...

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành xây dựng đề án cụ thể về hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực để đưa quan hệ hợp tác đạt hiệu quả mong muốn.

Trong năm nay, tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch tài trợ 3 tỷ đồng giúp tỉnh Xieng Khoang xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo và gia đình chính sách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục