Cảm thương “Công chúa tí hon” mắc căn bệnh lạ ở Trung Quốc

Kể từ khi chào đời cách đây một năm với 2,9kg, bé gái có biệt danh “Thumbelina” không tăng lên cân nào và cũng chỉ dài hơn trước khoảng 10cm.
Cảm thương “Công chúa tí hon” mắc căn bệnh lạ ở Trung Quốc ảnh 1Bé gái mắc bệnh lạ. (Nguồn: CCTV)

Một bé gái ở Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến bé gần như không thể lớn.

Kể từ khi chào đời cách đây một năm với 2,9kg, bé gái có biệt danh “Thumbelina” (Thumbelina là nhân vật công chúa tí hon trong truyện cổ Andersen) này không tăng lên cân nào và cũng chỉ dài hơn trước khoảng 10cm.

Theo CCTV, do không có răng, cô bé chỉ có thể ăn bằng các ống xông thông qua đường mũi. Ngoài một lượng nhỏ sữa bột và sữa mẹ, cô bé còn ăn cháo gạo. Nhưng thức ăn mà cô bé có thể thu nạp vào cơ thể chỉ dừng lại ở đó.

Hiện nay gia đình đã dồn toàn bộ tiền dành dụm để chữa chạy cho bé gái, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh lạ này.

Được biết cô bé có thể cười, nhưng không thể tạo nên bất kỳ tiếng động nào. Các bác sỹ nói rằng việc cô bé vẫn còn sống sót là một phép lạ. Tuy nhiên tính mạng của cô bé đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hiện nay Hiệp hội nuôi con bằng sữa mẹ ở Phúc Kiến đã đăng thông tin kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp nhằm hỗ trợ “công chúa tí hon” và gia đình của em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục