WHO ra mắt mạng lưới kiểm soát dịch bệnh liên Âu đầu tiên

Sứ mệnh của NDC là tăng khả năng sẵn sàng của WHO/Europe thông qua việc chủ động xác định và giảm thiểu rủi ro y tế trước khi leo thang thành các mối đe dọa khu vực và toàn cầu.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm bệnh ho gà cho người dân tại Zagreb, Croatia, ngày 29/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm bệnh ho gà cho người dân tại Zagreb, Croatia, ngày 29/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO/Europe) tại khu vực châu Âu đã phối hợp với Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho ra mắt mạng lưới kiểm soát dịch bệnh (NDC) liên Âu.

WHO/Europe hiện có 53 nước thành viên ở châu Âu và Trung Á.

Theo kế hoạch, người đứng đầu UKHSA, bà Dame Jenny Harries sẽ đóng vai trò là Chủ tịch tạm thời của Nhóm điều hành NDC.

Trong vai trò là mạng lưới an ninh y tế, NDC có nhiệm vụ tăng khả năng sẵn sàng của WHO/Europe thông qua việc chủ động xác định và giảm thiểu rủi ro y tế trước khi leo thang thành các mối đe dọa khu vực và toàn cầu.

Các nhiệm vụ chính của NDC bao gồm đảm bảo an toàn của người dân thông qua thúc đẩy phối hợp và chia sẻ kiến thức giữa các quốc gia, cơ quan y tế công, chuyên gia và tổ chức xã hội; thúc đẩy các tiêu chuẩn chung để thiết lập cách tiếp cận thống nhất trong công tác kiểm soát dịch bệnh tại châu Âu và Trung Á; củng cố các mạng lưới phối hợp giữa WHO/Europe, Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho hợp tác kỹ thuật và nghiên cứu; đẩy mạnh cách tiếp cận đổi mới sáng tạo thông qua việc chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp các thành viên NDC và WHO/Europe phát triển kỹ năng và quan hệ đối tác mới; cải thiện năng lực phối hợp liên ngành ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Tiến sỹ Hans Henri P. Kluge, Giám đốc WHO tại khu vực châu Âu cho biết, thế giới đã không được trang bị đầy đủ để đối phó với một đại dịch có quy mô và mức độ nghiêm trọng như COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước chuẩn bị cho những đại dịch tiếp theo ngay từ lúc này.

Theo Tiến sỹ Kluge, đại dịch đã phơi bày những lỗ hổng trong cấu trúc y tế khu vực và toàn cầu.

Việc thành lập NDC đã thể hiện tầm nhìn mạnh mẽ vào tương lai, trong đó các nước và các tổ chức chia sẻ dữ liệu và kiến thức, huy động hiệu quả các nguồn lực.

Ông nhấn mạnh đây cũng là nền tảng thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới, thu hẹp những bất đồng vốn cản trở khả năng ứng phó nhanh chóng và quyết đoán của các nước trước các mối đe dọa y tế.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy về quy mô và tính chất phức tạp, từ bệnh truyền nhiễm đến biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị, việc thành lập NDC đã thể hiện cam kết trong việc tăng cường hợp tác và đoàn kết để cùng nhau chống lại các bệnh truyền nhiễm và ứng phó với tình trạng y tế khẩn cấp.

Về phần mình, bà Harries cảnh báo các mối đe dọa an ninh y tế mà thế giới đang đối mặt là đa dạng và ngày càng lớn.

Bà cũng lưu ý về tính chất dễ lây lan của các mầm bệnh, đòi hỏi phản ứng toàn cầu. Do đó, hợp tác giữa các nước sẽ đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà khẳng định từ lâu UKHSA đã coi hợp tác y tế xuyên biên giới là ưu tiên hàng đầu. Việc ra mắt NDC cũng là một phần cam kết của Anh đối với an ninh y tế khu vực và toàn cầu.

Các chuyên gia đánh giá NDC toàn diện hơn so với các mạng lưới kiểm soát dịch bệnh trước đây, khi kết nối cả các nước EU và các quốc gia ngoài khu vực, có sự tham gia của nhiều cơ quan từ EU, Liên hợp quốc và tại Trung Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục