Campuchia dự kiến hút 8 triệu du khách vào năm 2020

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đang nỗ lực để đạt được mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách mỗi năm vào năm 2020.
Campuchia dự kiến hút 8 triệu du khách vào năm 2020 ảnh 1Toàn cảnh ngôi đền Angkor Wat. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ công bố “Chiến lược hội nhập thương mại quốc tế 5 năm” vừa diễn ra tại Cung điện Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đang nỗ lực để đạt được mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách mỗi năm vào năm 2020.

Dự báo lạc quan trên của Thủ tướng Hun Sen đưa ra sau khi nước này đã tiếp đón khoảng 4,2 triệu lượt khách du lịch năm 2013, tăng 17% so với con số 3,6 triệu lượt du khách của năm trước đó. Theo ông, lĩnh vực du lịch đã mang về cho đất nước khoảng 2,5 tỷ USD trong năm 2013.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào và Thái Lan là những nước có số lượng du khách đến "xứ chùa Tháp" nhiều nhất.

Theo Bộ trên, Việt Nam liên tiếp giữ vị trí đứng đầu về số lượng du khách tới thăm Campuchia trong năm 2013, với khoảng 854.000 lượt du khách, tăng khoảng 12% so với năm 2012. Trung Quốc xếp thứ hai, với 463.000 lượt du khách, tiếp đó là Hàn Quốc với 435.000 lượt du khách.

Quốc gia Đông Nam Á này có hai di sản thế giới thu hút nhiều du khách là đền Angkor Wat, được xây dựng thế kỷ 12 tại tỉnh Siem Reap, và đền cổ Preah Vihear, được xây dựng từ thế kỷ 11 ở tỉnh Preah Vihear.

Du lịch được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Campuchia - nước có bờ biển dài 450km với những bãi biển hoang sơ tại các tỉnh Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampot và Kep./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục