Cảnh báo xu hướng băng nhóm liên kết tội phạm nước ngoài

Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các nhóm tội phạm hiện nay không chỉ hoạt động độc lập mà còn liên kết với tội phạm nước ngoài.
Cảnh báo xu hướng băng nhóm liên kết tội phạm nước ngoài ảnh 1Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Quốc Ấn/Vietnam+)

Thiếu thướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đã xảy ra 1.155 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 21 người, bị thương 157 người và gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tội phạm hình sự đã giảm 6,17% và thấp hơn so với thời gian liền kề trước đó 13,8%.

Tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai kế hoạch từ nay đến cuối năm 2014, tổ chức ngày 28/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu thướng Phan Anh Minh cảnh báo xu hướng các băng nhóm liên kết với tội phạm nước ngoài.

Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong các thủ đoạn lừa đảo nổi lên thủ đoạn nhắn tin, gọi điện giả người thân hay giả danh công an để thu thập thông tin tài khoản nạn nhân.

Hiện nay các nhóm tội phạm ngày một trẻ hơn, táo tợn hơn và nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, các nhóm này không chỉ hoạt động độc lập mà còn liên kết với nhau và liên kết với bọn tội phạm nước ngoài.

Nhiều trường hợp tội phạm Việt Nam kết hợp tội phạm nước ngoài để rút tiền trái phép tại các cây ATM hoặc trộm tài khoản của người dân. Đến nay đã có 13 đối tượng, gồm nhiều quốc tịch khác nhau, bị bắt về tội danh này.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, nhiều trường hợp phạm tội là do người phạm tội nghiện ma túy.

Công an thành phố đã khám phá 314 vụ án liên quan đến ma túy, thu giữ 8,27kg heroin, 1,6kg cocain, hơn 113g cần sa và hơn 8kg tân dược có chứa ma túy cùng chín khẩu súng, 187 viên đạn, 222 xe máy, 339 điện thoại.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tổ chức, địa phương cư trú vận động những người nghiện ma túy đi cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. 65 trường hợp ngoan cố, cơ quan chức năng và địa phương bắt buộc phải cưỡng chế cai nghiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục