Câu kết với mẹ vợ lừa bán người qua biên giới, lĩnh án 4 năm tù

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai đối tượng là Vàng Seo Tùng và Ly Seo Chủ về hành vi “Mua bán người.”

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai đối tượng là Vàng Seo Tùng (sinh năm 1989, trú tại Mường Khương, Lào Cai) và Ly Seo Chủ (sinh năm 1967, trú tại Mường Khương, Lào Cai) về hành vi “Mua bán người.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, tháng 10/2014, thông qua mạng xã hội Facebook, Vàng Seo Tùng đã làm quen và kết bạn với Hoàng Thị Minh (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Hai bên cho nhau số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau.

Nghe Minh tâm sự chán nản muốn đi chơi, lúc này Tùng đã nảy sinh ý định lừa Minh sang Lào Cai rồi sẽ đưa sang Trung Quốc bán.

Ngay sau đó, Tùng đã điện thoại bàn bạc cùng mẹ vợ là Ly Seo Chủ, tìm cách đưa Minh đi Trung Quốc bán, thống nhất số tiền bán được sẽ chia đôi.

Đến ngày 2/12/2014, Tùng sang Cao Bằng đón Minh đi Lào Cai, khi Tùng và Chủ đưa Minh đến khu vực cột mốc 128 biên giới Việt Nam-Trung Quốc để bán thì bị quần chúng nhân dân phát hiện và bắt giữ.

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xác định, hành vi của hai đối tượng vi phạm điều 119, Bộ luật Hình sự về “Mua bán người” cần xử phạt nghiêm minh trước pháp luật. Tòa tuyên phạt Vàng Seo Tùng 4 năm tù giam, Ly Seo Chủ 3 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục