Cháy ôtô ở Vĩnh Long và cháy xe máy ở Hà Tĩnh

Đêm 13/1, một chiếc xe tải mang biển số KK-4091 di chuyển đến đoạn cầu Cái Đôi (xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long) thì xe bị bốc cháy.
Khoảng 21 giờ đêm 13/1, xe tải mang biển số KK-4091 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A từ hướng Sa Đéc về thành phố Vĩnh Long, đến đoạn cầu Cái Đôi (xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long) thì xe bị bốc cháy.

Chiếc xe do Lê Thanh Hùng, sinh năm 1970, là sỹ quan đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang điều khiển.

Tài xế đã thoát được ra ngoài. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngay sau đó đã có mặt dập tắt đám cháy.

Chiếc xe tải đã bị hư hỏng nặng, 3 xe máy được chở trên xe cũng bị cháy và hư hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Tuy nhiên, qua điều tra bước đầu của các cơ quan chức năng, biển kiểm soát của xe đang sử dụng là biển giả.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Vĩnh Long cho biết, vụ cháy đã được chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Còn tại Hà Tĩnh, lãnh đạo công an huyện Đức Thọ cho biết vào lúc 17 giờ ngày 14/1, một vụ cháy xe máy đã xảy ra tại huyện Đức Thọ.

Vào thời điểm trên chị Nguyễn Thùy Linh ở thôn Châu Linh xã Tùng Ảnh điều khiển xe máy Attila biển kiểm soát 37-L4 9635 vào đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu huyện Đức Thọ.

Sau khi rời khỏi điểm đổ xăng khoảng 100m theo hướng từ trung tâm thị trấn Đức Thọ đến xã Tùng Ảnh trên quốc lộ 8B thì xe chết máy, chị Linh khởi động lại lập tức dưới thân xe phát lửa và bốc cháy. Được mọi người hô hoán chị Linh liền bỏ chạy ra xa khỏi chiếc xe máy.

Sau đó lực công nhân doanh nghiệp Việt Quang đã dùng bình cứu hỏa xịt nhưng ngọn lửa đã thiêu cháy và làm hư hỏng hoàn toàn chiếc xe máy.

Hiện công an huyện Đức Thọ và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục