Chém chết người vì xích mích nhỏ trong đám cưới

Do xích mích, mâu thuẫn với nhau trong đám cưới một người bạn trong xã, đối tượng Đinh Văn Thằng đã dùng dao đâm chết người.
Ngày 20/11 tại Ninh Bình, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt Đinh Văn Thằng (sinh năm 1972) trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) mức án chung thân và Bùi Trọng Việt (sinh năm 1979) ở cùng xã 10 năm tù về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13 giờ ngày 19/11/2011, các đối tượng: Đinh Văn Thắng, Đinh Văn Thọ, Bùi Văn Trường, Nguyễn Văn Chiến cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn đến đám cưới một người bạn trong xã.

Do mâu thuẫn, xích mích với nhau trong lúc uống rượu nên trên đường về Đinh Văn Thọ (anh trai Đinh Văn Thắng) bị Bùi Văn Trường chặn đánh chảy máu đầu. Biết tin, Thắng đã gọi điện cho Bùi Trọng Việt mang theo dao tự chế đến nhà chém nhiều nhát vào người Trường. Thấy vậy, ông Bùi Văn Luấn (bố đẻ Trường) can ngăn liền bị Thắng chém một nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án Thắng bỏ trốn, nhưng ngay sau đó đã đến Công an huyện Gia Viễn đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Đạt Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục