Chỉ huy quân đội Hàn Quốc họp khẩn bàn cách đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn các tư lệnh quân binh chủng để thảo luận cách đối phó hiệu quả hơn những hành động quân sự của Triều Tiên.<
Chỉ huy quân đội Hàn Quốc họp khẩn bàn cách đối phó Triều Tiên ảnh 1Các tàu chiến của Hàn Quốc tham gia tập trận ngày 16/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc ngày 20/7 đã tổ chức một cuộc họp khẩn giữa tư lệnh tất cả các quân binh chủng để thảo luận cách đối phó hiệu quả hơn những hành động quân sự của Triều Tiên, trong đó có cả vụ phóng tên lửa gần đây nhất.

Bản tin của Yonhap cho biết tại cuộc họp qua cầu truyền hình, tư lệnh lục quân, hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ có thêm hành động khiêu khích thuộc nhiều hình thức khác nhau trước khi diễn ra cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8.

Một tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc được trích dẫn có đoạn nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm và phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hay từ mặt đất trong dịp này, đặc biệt là tại các khu vực gần biên giới giữa hai bên.

Các tư lệnh cũng thảo luận nhiều biện pháp đối phó và nhất trí tăng cường giám sát, sẵn sàng trước các mối đe dọa xuất phát từ phía Triều Tiên. Chủ tịch JCS Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin được dẫn lời nói: “Nếu Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích, quân đội Hàn Quốc sẽ không ngần ngại và phải cho thấy quyết tâm loại trừ những kẻ thực hiện tấn công.”

Hôm 19/7 vừa qua, Triều Tiên đã bắn thử ba tên lửa đạn đạo thuộc các loại Scud và Rodong trong một động thái được cho là phản ứng trước quyết định của Hàn Quốc và Mỹ về việc triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục